Cô gái két hôn với chính bạn trai đã tạt axit, huỷ hoại nhan sắc của mình

2022-01-04 14:37:59 0 Bình luận

Berfin Ozek (20 tuổi) đã tổ chức kết hôn với Casim Ozan Celtik (23 tuổi) vào hồi đầu tháng vừa qua, tại huyện Iskenderun, tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đó, năm 2019 cô bị Casim tạt axit khi nói chia tay với anh ta. Ngay trước khi tấn công, Casim nói với bạn gái cũ rằng nếu anh ta không thể có được cô thì không ai có thể có. Khi Berfin vượt qua cơn nguy kịch và tiết lộ bạn trai là kẻ tấn công, hắn đã bị bắt. Tuy nhiên, sau đó, Casim tán tỉnh Berfin bằng những tin nhắn yêu thương và cầu xin cô tha thứ.

Mủi lòng, Berfin đã đồng ý rút đơn kiện, nói rằng: "Tôi không đành lòng khi anh ấy bị giam giữ giữa bốn bức tường. Chúng tôi đã viết rất nhiều thư cho nhau. Tôi đã trao thân cho anh ấy. Tôi yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng rất yêu tôi".

Tuy nhiên, sau khi thấy phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, Berfin lại nói cô nhận ra mình sai và yêu cầu luật sư khôi phục đơn kiện. Kết quả, Casim bị tòa kết án 13 năm và sáu tháng tù giam. Nhưng luật hiện hành thay đổi, cộng với các quy tắc mới giữa đại dịch, đã giúp Casim được ra tù sớm hơn bản án ban đầu.

Berfin đã kết hôn với gã bạn trai cũ. Ảnh: Newsflash

Ngay khi được thả tự do, Casim cầu hôn Berfin và nhận được sự đồng ý của cô. Dĩ nhiên gia đfinh cô gái đã phản đối về quyết định này. Nói về đám cưới, bố Berfin, Yasar Ozek, cho biết: "Con bé kết hôn mà không cho chúng tôi biết. Tôi đấu tranh bảo vệ nó nhiều năm qua và giờ tất cả thành vô ích".

Nhiều người bày tỏ thương cảm, lo ngại Berfin sẽ gặp phải tổn thương lần nữa trong cuộc hôn nhân "mạo hiểm" này.

Berfin Ozek trước (trái) và sau khi bị tạt axit. Ảnh: Newsflash

Tương tự hoàn cảnh của Berfin, một cô gái tên Adele Bellis 24 tuổi cũng bị bạn trai cũ tạt axit, huỷ hoại nhan sắc vì ghen tuông. Ngày 14/8/2014, Anthony Riley 29 tuổi (bạn trai cũ của cô) đã thuê Jason Harrison tạt axit vào Adele Bellis.

Sau vụ việc, cả Jason và Anthony đều bị bắt giam. Phía Jason sau khi ngồi tù đã viết thư bày tỏ sự hối hận và mong nạn nhân tha thứ. Cô gái Adele đã dũng cảm bao dung, thứ tha và đích thân vào tù để thăm anh.

"Jason đã phạm phải một tội ác khủng khiếp, nhưng tôi muốn anh ta nhận ra được bài học cho chính mình và khi ra tù sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu có thể giúp gì anh ta, tôi sẽ làm", Adele chia sẻ.

Adele trước và sau khi bị tạt axit

Sau một loạt các vụ tấn công trả thù, Adele đã ra tòa làm chứng để buộc tội Anthony, vì vậy cảnh sát đã thuyết phục cô chuyển đến sống ở nơi khác với một thân phận mới. Theo chương trình bảo vệ nhân chứng, cảnh sát sẽ đăng tải một tin giả báo cáo về việc Adele chết trong một vụ cháy nhà, sau đó sẽ đưa cô đến một nơi ở mới và trở thành một người hoàn toàn khác.

Tuy vậy, Adele đã một mực từ chối, mặc dù cô cũng vẫn lo sợ Anthony có thể tiếp tục trả thù khi anh ta mãn hạn tù vào năm 2028.

Trong khi sẵn sàng đến thăm Jason, nhưng Adele cho biết cô sẽ không bao giờ làm thế với gã bạn trai cũ: "Thỉnh thoảng tôi cũng muốn anh ta nhìn thấy tôi trên các bản tin, để thấy rằng anh ta đã không thể hủy hoại được tôi theo cách mà anh ta mong muốn."

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...